Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn

Nhóm PV| 07/02/2014 06:15

Ngày 6-2 (mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2014 đã khai mạc tại huyện Duy Tiên (Hà Nam).



Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân xã Đọi Sơn mang theo cờ phướn, mặc áo hội, rước trống, rước kiệu thành hoàng làng, kiệu tổ nghề trống Đọi Tam và kiệu vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống cánh đồng làng để làm lễ khai hội. Nghi thức quan trọng nhất là màn khấn cáo vua Lê và Thần Nông, lễ xuống đồng cày cấy với ý nghĩa khuyến khích người dân trồng lúa, chăm lo nông nghiệp. Lễ khai hội Tịch điền Xuân Giáp Ngọ năm 2014 kết thúc trong những khúc hát quan họ rộn ràng, trai gái thử tài đu tiên, đi cầu phao và tham gia nhiều trò chơi dân gian khác.

Người nông dân dẫn trâu xuống đồng tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).


Theo Đại Việt sử ký toàn thư, lễ Tịch điền được tiến hành lần đầu tiên vào năm 987, dưới thời vua Lê Đại Hành; khi đó, nhà vua đích thân xuống ruộng cày ở núi Đọi (Duy Tiên, Hà Nam) và đào được một hũ vàng. Kể từ đó, lễ hội Tịch điền trở thành mỹ tục, được các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn thực hiện một cách trang trọng.

* Sáng 6-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ và Ngày hội xuống đồng cấy lúa xuân năm 2014 tại huyện Phú Xuyên. Sau lễ phát động Tết trồng cây, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Công Soái đã thăm mô hình mạ khay, máy cấy tại xã Nam Triều.

Năm 2014, huyện Phú Xuyên dự kiến sẽ trồng khoảng 25.000 cây xanh, cây ăn quả các loại tại các xã, thị trấn, công ty, xí nghiệp, trường học…; phấn đấu 100% cây trồng được chăm sóc và sống; vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả tại các xã vùng bãi ven sông, góp phần tăng giá trị cây trồng trên diện tích canh tác và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

* Trong buổi sáng 6-2, huyện Phúc Thọ đã phát động và trồng được hơn 230 cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ. Với khẩu hiệu "Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào sống cây ấy", sau lễ phát động, cây xanh sẽ tiếp tục được trồng tại 23 xã, thị trấn tại các khu văn hóa, tuyến đường trục chính, đường liên xã theo hàng lối, bảo đảm quy hoạch, góp phần tạo nên diện mạo không gian xanh, sạch, đẹp, đồng thời thực hiện quyết tâm phủ xanh đất trống và bảo vệ môi trường sống ở huyện Phúc Thọ.

* Sáng 6-2, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã tổ chức Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ năm 2014. Tại lễ phát động, cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân quận Cầu Giấy đã trồng hàng trăm cây xanh tại các điểm trên địa bàn phường Yên Hòa như: Sân chơi khu nhà ở dành cho các lão thành cách mạng, Trường Tiểu học Yên Hòa 2, tuyến đường Yên Hòa, phố Trung Kính với Khu đô thị Nam Trung Yên…

* Sáng 6-2, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức Tết trồng cây với chủ đề "Tết trồng cây nhớ Bác" tại tất cả 23 xã và thị trấn trên địa bàn huyện. Năm 2014, Đông Anh phấn đấu trồng 50 nghìn cây bóng mát, 15 nghìn cây xanh và 35 nghìn cây ăn quả tại các mô hình cây ăn quả tập trung của huyện.

* Sáng 6-2, tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai đã phát động Tết trồng cây, phấn đấu trồng 1.000 cây xanh và các loại cây cảnh bóng mát. Thời gian qua, trong quá trình chuyển đổi mô hình canh tác, nhân dân trong huyện đã trồng hàng vạn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, làm xanh sạch đẹp các trụ sở, các nhà trường và nơi công cộng cũng như đem lại nhiều giá trị cao về kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

* Sáng 5-2, tại Trường Mầm non xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ đã phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 với mục tiêu trồng và bảo vệ, chăm sóc tốt trên 300.000 cây xanh các loại, trong đó chú trọng mở rộng các vùng cây ăn quả giá trị cao ở khu vực vùng bãi và đồi gò.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.