Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số

Minh Ngọc| 17/02/2014 06:12

(HNM) - Trong khuôn khổ ngày hội


Văn nghệ mừng năm mới của đồng bào Lai Châu tại hội đua - Ảnh: Phạm Nhâm


Thu hút đông đảo người xem là hội đua ngựa Bắc Hà của dân tộc Mông (Lào Cai). 16 chú ngựa đua Bắc Hà vượt quãng đường hơn 400km từ Lào Cai về Hà Nội cống hiến cho người xem những màn rượt đuổi tốc độ đẹp mắt. Tại không gian nhà dân tộc Dao, khu làng I, đồng bào Dao đến từ làng Bằng Cả, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) tưng bừng tổ chức lễ hội có một không hai của làng. Người về dự hội làng Bằng Cả còn có thể tham gia chơi ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh con quay... Cũng tại khu làng I, lễ hội cầu mùa mừng năm mới của dân tộc Sán Chay (Phú Thọ) giúp người dân và du khách hiểu hơn về nét sinh hoạt văn hóa lâu đời ở khu vực Trung du miền núi phía bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.