Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trình UNESCO

Minh Ngọc| 31/03/2014 06:00

(HNM) - Bộ VH,TT&DL đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ

Theo Bộ VH,TT&DL, hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" trong quá trình nghiên cứu xây dựng, Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và thấy rằng, tên gọi "Nghi lễ Chầu văn của người Việt" không phản ánh được hết đặc trưng, giá trị của di sản nên đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên hồ sơ thành "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" để đáp ứng các tiêu chí của UNESCO.

Tương tự, sau các cuộc họp chuyên gia của 4 nước có di sản, hồ sơ "Kéo co truyền thống" được khuyến nghị đổi thành "Nghi lễ và trò chơi kéo co" để phản ánh được rõ nét những giá trị độc đáo của di sản ở các quốc gia. Hiện hồ sơ hai di sản này đã được sửa chữa, hoàn chỉnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trình UNESCO

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.