Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị tăng mức đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Ngọc Minh| 19/04/2014 07:34

(HNM) - Ngày 18-4, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về


Theo Bộ VH,TT&DL, việc thực hiện Quyết định 1668 trong 5 năm qua đã góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, nâng cao sự hiểu biết về truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc Việt Nam; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Tuy nhiên, do sự phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng chưa chặt chẽ, công tác tuyên truyền chưa rộng khắp, hệ thống thiết chế văn hóa ở vùng sâu, xa còn thiếu và yếu, kinh phí đầu tư cho văn hóa còn hạn hẹp nên hiệu quả chưa được như mong muốn, một số người dân vùng đặc biệt khó khăn chưa có điều kiện tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng thường xuyên… Để "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, Bộ VH,TT&DL kiến nghị Chính phủ tăng mức đầu tư và duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; ưu tiên đầu tư cho sự nghiệp văn hóa khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; có chính sách khuyến khích nghệ nhân trao truyền di sản…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị tăng mức đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.