Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài hát Việt 2014 trở lại với nhiều điểm mới

Hoàng Lân| 22/04/2014 10:56

(HNMO) – Chương trình

Chương trình Bài hát Việt 2014 chính thức trở lại từ ngày 25-4


Ra đời từ năm 2005, đến nay, chương trình “Bài hát Việt” đã trở thành sân chơi uy tín cho các sáng tác mới đến gần hơn với công chúng. Trước khi được giới thiệu đến đông đảo công chúng cả nước, ca khúc sẽ được hoàn thiện bởi Hội đồng thẩm định và Ban cố vấn là những nhạc sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt. Đã có nhiều nhạc sĩ trẻ thành công và được công chúng nhắc đến từ “Bài hát Việt” như: Lưu Thiên Hương, Phạm Toàn Thắng, Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến…

Trong năm vừa qua, “Bài hát Việt” ghi dấu ấn với khán giả bằng cấu trúc chương trình hoàn toàn mới cùng sự lên ngôi của những sáng tác ấn tượng. Sau 3 tuần với định dạng studio, các ca khúc chất lượng nhất trong tháng sẽ được hội tụ tại đêm Liveshow gala cùng những màn trình diễn độc đáo.

Chương trình là sân chơi bổ ích cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện sáng tác mới


Năm 2013, ngoài sự lên ngôi của những sáng tác trẻ, những tác giả trẻ, chương trình còn mang tới một nét đặc biệt cho mỗi đêm Gala khi sau phần thể hiện các sáng tác của tháng, “Bài hát Việt" sẽ có một vở nhạc kịch về một chủ đề, các ca khúc được thể hiện trong vở nhạc kịch đều là những ca khúc nổi tiếng, thành công từ chương trình “Bài hát Việt".

Năm nay, “Bài hát Việt” tiếp tục làm mới mình cùng nhiều bất ngờ mới. Các sáng tác tiếp tục hứa hẹn là những ca khúc đổi mới nền tân nhạc Việt Nam. Đồng thời, thay vì phần nhạc kịch như năm vừa qua, trong năm nay sẽ được thay bằng một mini liveshow của những tác giả trưởng thành từ “Bài hát Việt”. Thay đổi cũng xuất hiện trên hàng ghế Hội đồng thẩm định khi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sẽ thay thế vị trí của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Gala đầu tiên của chương trình “Bài hát Việt 2014” sẽ đến với khán giả vào 21h ngày 25-4-2014 trên kênh VTV6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài hát Việt 2014 trở lại với nhiều điểm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.