Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Hướng về biển đảo quê hương”

Thi Thi| 25/07/2014 06:13

(HNM) - Tối 24-7, chương trình giao lưu, triển lãm, chiếu phim


Tại đây, công chúng có dịp giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh, cựu chiến binh Hải quân; bên cạnh đó, triển lãm "Trường Sa - Hoàng Sa - Máu thịt của Việt Nam" cũng mang đến cho công chúng hơn 200 bản đồ, tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Có thể kể đến một số phiên bản tư liệu Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ ban hành vào thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX; một số bản đồ cổ của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước phương Tây từ thế kỷ XVI, XVII, XVIII… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Dịp này, chương trình còn giới thiệu một số phim tài liệu về biển đảo, phim truyện về đề tài chiến tranh hiện đang được lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hướng về biển đảo quê hương”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.