Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội

Hiền Dung| 21/08/2014 06:04

(HNM) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND TP Hà Nội phát động cuộc vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến chặng đường lịch sử 60 năm của Thủ đô cho Bảo tàng Hà Nội.


Bảo tàng Hà Nội.


Cuộc vận động chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 28-8 đến 10-10; giai đoạn 2 từ ngày 10-10 đến hết năm 2014.

Toàn bộ số tài liệu, hiện vật nhận được trong giai đoạn 1 sẽ được Bảo tàng Hà Nội công bố, giới thiệu công chúng vào ngày 6-10. Sau đó, số tài liệu, hiện vật này được dùng để bổ sung cho trưng bày theo chủ đề "Hà Nội - Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" như kịch bản đã phê duyệt.

Cũng trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Bảo tàng Hà Nội sẽ khai trương hạng mục trưng bày ngoài trời với các hiện vật phục chế dưới dạng thể khối lớn, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội như: Đôi rồng Điện Kính thiên; voi đá, ngựa đá của lăng đá Quận Vân (Thường Tín); cổng làng Mông Phụ; bia đá tiến sĩ năm Nhâm Tuất ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.