Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà hát Tuồng Việt Nam đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

An Nhi| 05/09/2014 06:53

(HNM) - Ngày 4-9, tại rạp Hồng Hà (Hà Nội), Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.


Ra đời từ năm 1959 với tiền thân là Đội Tuồng miền Bắc, 55 năm qua, Nhà hát Tuồng Việt Nam xác định nhiệm vụ hàng đầu là giữ gìn và phát huy tinh hoa nghệ thuật tuồng truyền thống trên cơ sở cách tân, cải tiến phù hợp. Đến nay, tập thể nhà hát đã dàn dựng và biểu diễn 88 tác phẩm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhiều thế hệ người dân cả nước, trong đó có những vở mẫu mực, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả như "Sơn Hậu", "Triệu Định Long cứu chúa", "Lý Phụng Đình", "Triệt Giang", "Nghêu - Sò - Ốc - Hến", "Hồ Nguyệt Cô", "Ông già đi hội"… Ngoài ra, nhà hát cũng đã tích cực giới thiệu nghệ thuật tuồng tại nhiều nước trên thế giới, góp phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đến bạn bè quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà hát Tuồng Việt Nam đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.