Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương tìm giải pháp chống sập đối với lăng đá quận công Phạm Mẫn Trực

Hiền Dung| 06/09/2014 06:45

(HNM) - Chiều 5-9, đoàn công tác của BQL Di tích danh thắng (Sở VH-TT&DL Hà Nội) đã đi kiểm tra thực tế tại Di tích lăng đá quận công Phạm Mẫn Trực (xã Lại Yên - huyện Hoài Đức) nhằm làm rõ những thông tin về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích này được đề cập trong

Cổng đá của lăng Phạm Mẫn Trực (Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) bị sụt lún, đôi chó đá nằm một nửa trong bùn Ảnh: Tuổi trẻ



Đoàn kiểm tra ghi nhận nội dung phản ánh của họa sĩ Phan Cẩm Thượng là đúng với tình hình thực tế. Cụ thể, một phần cổng, đôi chó đá gác cổng, tường đá ong của di tích bị chìm xuống đất; nhiều hạng mục khu bi đình (nhà đặt bia) đứng trước nguy cơ sụp đổ; mộ phần sụt lún, hoang sơ… Nguyên nhân chính dẫn đến sự xuống cấp của lăng đá Phạm Mẫn Trực là do di tích nằm trong vùng đất trũng, tốc độ đô thị hóa khu vực xung quanh diễn ra nhanh nên di tích không có chỗ thoát nước. Trước tình trạng này, BQL Di tích danh thắng sẽ tham mưu cho Sở VH,TT&DL Hà Nội ban hành văn bản đề nghị huyện Hoài Đức có giải pháp chống sập cho di tích; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khoanh vùng di tích; từng bước lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương tìm giải pháp chống sập đối với lăng đá quận công Phạm Mẫn Trực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.