Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có thêm 6 di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia

Hà Hiền| 27/09/2014 08:05

(HNM) - Bộ VH-TT&DL vừa có các quyết định xếp hạng 10 di tích của Hà Nội, Hà Nam và Bắc Giang là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.


Sáu di tích của Hà Nội được xếp hạng đợt này gồm: đình và chùa Hương Tảo, miếu Ngọc Tảo, xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ); chùa Đại Phùng - Tam Giáo Tự, xã Đan Phượng (Đan Phượng); đền Lác, xã Đồng Thái (Ba Vì); chùa Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai) và đền Đại Lộ, xã Ninh Sở (Thường Tín). Đây là những di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Đồng bằng Bắc bộ nói chung. Bộ VH-TT&DL yêu cầu các địa phương có di tích được xếp hạng tiến hành quản lý, bảo vệ di tích theo các quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có thêm 6 di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.