Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động đón mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

Nhóm PV Văn xã| 02/10/2014 06:02

(HNM) - Chiều 1-10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm tranh tượng với chủ đề

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi đã đến dự.

Triển lãm trưng bày 70 tác phẩm tranh và điêu khắc chủ yếu về vẻ đẹp, cảnh sắc, con người Hà Nội trong quá khứ cũng như hiện tại. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 6-10.

* Kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, ngày 1-10, Hội Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Giao lưu mỹ thuật quốc tế Busan (Hàn Quốc) khai mạc triển lãm "Giao lưu mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc" tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm gồm 108 tác phẩm cả hội họa, đồ họa và điêu khắc, trong đó có 84 tác phẩm của nghệ sĩ nước bạn. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7-10.

* Chiều 1-10, nhiều hiện vật quý được phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long đã được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu tới công chúng tại cuộc trưng bày chuyên đề "Những phát hiện mới về khảo cổ học tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long từ năm 2010 đến nay". Điểm nhấn của trưng bày là tượng đầu rồng phun mưa thời Trần, mới phát hiện cuối tháng 9 vừa qua tại khu C (Khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu); ấn Sắc Mệnh Chi Bảo thời Trần được khắc vào năm Nguyên Phong thứ 7 (năm 1257), dưới triều vua Trần Thái Tông; bảo đai "Cẩn tam khí" thời Trần (thế kỷ XIII-XIV).

* Bộ phim tài liệu "Hà Nội trong tôi" kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô do Sở TT-TT, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện sẽ lên sóng VTC10 vào 22h30 ngày 9-10 và VTV1 vào 20h05 ngày 11-10. "Hà Nội trong tôi" (kịch bản và đạo diễn Tạ Quốc Lâm) là câu chuyện về Hà Nội kể từ khi nhà Lý định đô ở Thăng Long cho tới nay khi thành phố vừa tròn nghìn tuổi trong tâm thế mới của hội nhập và phát triển. Phim chọn góc tiếp cận từ thế hệ sau, qua nhân vật dẫn chuyện là Thùy Anh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao. Qua những chia sẻ, cảm nhận của Thùy Anh, truyền thống, vẻ đẹp và những đổi thay của Hà Nội hiện diện sinh động qua các phần "Hà Nội - một miền địa linh", "Hà Nội - một khúc tráng ca", "Hà Nội - hội nhập và phát triển". Phim cũng đề cập và nhấn mạnh tới sự chung tay của thế hệ trẻ vì một Thủ đô văn hiến, giàu đẹp qua hình ảnh GS Ngô Bảo Châu, PGS.TS Nguyễn Ngọc Lưu Ly và một số gương mặt trẻ khác.

* Trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Sở VH-TT& DL Hà Nội sẽ tổ chức nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, tối 9-10, Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ biểu diễn chương trình ca múa nhạc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước tại sân khấu trung tâm quận Ba Đình, quận Bắc Từ Liêm, tượng đài Quang Trung (Đống Đa)… Cùng thời gian trên, sân khấu trung tâm quận Hà Đông sẽ rộn ràng với các tiết mục xiếc đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn xiếc Hà Nội thể hiện; người dân xã Mỹ Thành (Mỹ Đức) có dịp thưởng thức chùm hài kịch "Thử thách, Ghen, Tình yêu lính đảo" của Nhà hát Kịch Hà Nội; còn nhân dân huyện Thanh Trì được nghe các điệu dân ca, trích đoạn chèo nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nam… Tối 10-10, sân khấu trung tâm quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Thạch Thất, Thanh Oai… sẽ được trang hoàng lộng lẫy đón các đoàn nghệ thuật của trung ương, Hà Nội và các tỉnh bạn về biểu diễn. Hòa trong niềm vui chung, các đoàn nghệ thuật tiếp tục biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô tại nhiều địa điểm vào tối 11-10.

Tổng vệ sinh toàn thành phố vào ngày 4-10

(HNM) - Ngày 1-10, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, công ty có kế hoạch tổng vệ sinh thành phố vào ngày 4-10, phục vụ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các địa điểm chính là xung quanh Hồ Gươm, cầu Long Biên, Công viên Tuổi Trẻ, hồ Hoàng Cầu, ngã ba Hoàng Cầu - Xã Đàn kéo dài… Các xí nghiệp môi trường đô thị phụ trách địa bàn bố trí lực lượng, phương tiện vệ sinh toàn bộ các tuyến phố, rửa các điểm mất vệ sinh trong khu vực, thu dọn phế thải, vật liệu xây dựng… Trong đợt cao điểm phục vụ kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, ngoài tổng vệ sinh toàn thành phố, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và điều hành sản xuất; bố trí lực lượng, phương tiện duy trì vệ sinh tuyến phố chính, khu vực trung tâm, tưới rửa đường theo chế độ tổng vệ sinh; bố trí nhà vệ sinh lưu động tại các điểm vui chơi, tập trung đông người.

Khánh Khoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động đón mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.