Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không cấp phép “Hoa hậu Việt Nam thế giới 2014”

Theo Vũ Viết Tuân| 15/10/2014 14:26

Không cấp giấy phép và xử lý vi phạm đối với Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Show Entertainment và Ngôi sao tương lai.

Công văn hỏa tốc


Đó là nội dung công văn hỏa tốc do Cục nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) gửi đến Sở VH-TT&DL TP.HCM ngày 8-10.

Công văn do ông Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng ký thay Cục trưởng.

Công văn nêu rõ: Cục nghệ thuật biểu diễn nhận được thông tin về Trung tâm Việt Show Entertainment (có trụ sở tại Bolsa Ave, Midway City, Hoa Kỳ) là đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam thế giới 2014” tại Nhật Bản từ ngày 30-9-2014 đến ngày 15-10-2014 và thông qua Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Show Entertainment và Ngôi sao tương lai (có trụ sở tại TP.HCM) tổ chức “Đêm gala - Chung kết trao giải” cho các thí sinh tham dự cuộc thi tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào ngày 16-10-2014.

Đối với cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam thế giới 2014”, Trung tâm Việt Show Entertainment muốn thực hiện các hoạt động của cuộc thi tại Việt Nam, cần lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 2, điều 21, nghị định số 79/2012/NĐ-CP, ngày 5-10-2012 của Chính phủ.

Việc Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Show Entertainment và Ngôi sao tương lai tổ chức họp báo công bố “Đêm gala - Chung kết trao giải cuộc thi hoa hậu Việt Nam thế giới 2014” khi chưa được cấp phép là trái với quy định của pháp luật.

Vì thế, Cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở VH-TT&DL TP.HCM không cấp phép tổ chức hoạt động trên và có hình thức xử lý nghiêm Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Show Entertainment và Ngôi sao tương lai theo quy định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không cấp phép “Hoa hậu Việt Nam thế giới 2014”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.