Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại lễ Dâng y kathina

Thu Khánh| 20/10/2014 06:07

(HNM) - Tổ chức đại lễ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam...

Chư tăng làm Lễ dâng Y tại Chánh điện Chùa Khmer tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VOV


Tổ chức đại lễ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; qua đó củng cố khối đoàn kết tăng ni, phật tử các hệ phái và các dân tộc anh em, thúc đẩy tình hữu nghị trong cộng đồng ASEAN, giới thiệu văn hóa Phật giáo và đời sống tôn giáo Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Đại lễ Dâng y kathina là một trong những lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phái Phật giáo Nguyên thủy (ở Việt Nam gọi là Phật giáo Nam tông hay Phật giáo Tiểu thừa), thể hiện thiện tâm của phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, tạo niềm vui lớn trong mùa lễ hội cho người phật tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại lễ Dâng y kathina

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.