Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3

An Nhi| 21/11/2014 06:21

(HNM) - Chiều 20-11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VH,TT&DL) tổ chức lễ khai mạc và trao giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 (2009-2014).

Triển lãm gồm 189 tác phẩm của 119 tác giả, được lựa chọn từ 459 tác phẩm của 222 tác giả gửi dự thi. Nhìn chung, các tác phẩm được sáng tác trong vòng 5 năm qua có tính thẩm mỹ cao, ý tưởng sáng tạo độc đáo, thân thiện với môi trường và có khả năng ứng dụng vào đời sống. Ban tổ chức đã trao 19 giải cho tác phẩm, nhóm tác phẩm xuất sắc, trong đó, giải nhất thuộc về "Bộ đèn cá" (tác giả Hoàng Vân Anh), giải nhì thuộc về "Mâm tứ linh" (Đỗ Danh Nam) và "Gia đình ốc" (tác giả Nguyễn Văn Tĩnh). Ngoài ra, có 8 nhóm thiết kế sáng tạo được trao giải thưởng, trong đó, giải nhất được trao cho bộ poster quảng bá Liên hoan Xiếc quốc tế (tác giả Lê Thị Tiên), giải nhì thuộc về bộ lịch diều Huế (Nguyễn Quang Huy).

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 3-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.