Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai thác giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long để phát triển du lịch

An Nhi| 27/11/2014 06:49

(HNM) - Ngày 26-11, Sở VH, TT&DL Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức tọa đàm về khai thác giá trị di sản để phát triển du lịch và kết nối chương trình tham quan du lịch Hà Nội với di sản Hoàng thành Thăng Long.


Theo các nhà nghiên cứu, Hoàng thành Thăng Long là một tài sản vô giá, đặc biệt, nơi đây có cảnh quan đẹp, có nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động, phù hợp với khách du lịch. Tuy vậy, trong thời gian qua, lượng khách du lịch đến di sản này còn khiêm tốn. Giới nghiên cứu di sản, đại diện các đơn vị lữ hành cho rằng, cần xây dựng chương trình tham quan hệ thống di sản này một cách hấp dẫn, phù hợp với một tour du lịch, đáp ứng được nhu cầu của du khách, nhất là khách nước ngoài. Ban Quản lý di sản và các đơn vị lữ hành cần thống nhất cách thức phối hợp chặt chẽ nhằm đưa di sản trở thành một lựa chọn hàng đầu trong chương trình du lịch Thủ đô và thực hiện tốt công tác bảo vệ di sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai thác giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long để phát triển du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.