Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 90% gia đình Công giáo đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

Khánh Thu| 18/12/2014 06:22

(HNM) - Ngày 17-12, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2013-2018, tổng kết phong trào thi đua yêu nước.


Năm 2014, UBĐKCG các cấp đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Tại các tỉnh, thành phố, phong trào thi đua xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến", "Xứ họ đạo và gia đình Công giáo xây dựng nông thôn mới", "Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng", "Khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị sống tốt đời đẹp đạo"… được đẩy mạnh; qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều khu dân cư Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng chính quyền, vì biển đảo quê hương… được đẩy mạnh. Toàn quốc có hơn 90% gia đình Công giáo được bình chọn Gia đình văn hóa…

* Chiều cùng ngày, UBĐKCG Việt Nam tổ chức gặp mặt, chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2015. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh đã gửi lời chúc an lành, thánh thiện tới UBĐKCG các tỉnh, thành phố và đồng bào Công giáo cả nước. Linh mục khẳng định, với châm ngôn "Hợp tác, đồng hành, chia sẻ" trong tinh thần "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", năm 2014, UBĐKCG Việt Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Linh mục mong muốn, năm 2015, người Công giáo cả nước lập nhiều thành tích phát triển kinh tế, từ thiện xã hội, giáo dục, y tế… chào mừng 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1930-2015).

* Nhân Giáng sinh 2014, ngày 17-12, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh thăm, tặng quà các họ giáo và gia đình Công giáo tiêu biểu tại huyện Sóc Sơn. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc bà con giáo dân một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của giáo dân trong sự phát triển chung của huyện Sóc Sơn và thành phố. Trao tặng 21 suất quà cho các gia đình Công giáo và họ giáo tiêu biểu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương xây dựng đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, chăm lo đời sống giáo dân, góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 90% gia đình Công giáo đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.