Theo dõi Báo Hànộimới trên

UNESCO thêm 34 mục mới vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể thế giới

Loan Vũ| 16/01/2015 11:13

(HNMO) - 34 danh mục mới đã được thêm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể thế giới tại kỳ họp lần thứ IX của Ủy ban Liên chính phủ được tổ chức tại trụ sở của UNESCO ở Paris.


Phiên họp kéo dài 5 ngày với sự tham gia của các đoàn đại biểu và học giả đến từ 161 quốc gia. Ủy ban tham dự gồm có 24 tiểu ban, với Peru làm chủ tịch. Trong số 46 đề cử, Ủy ban thảo luận và ghi 34 mục mới về văn hóa vào danh sách Di sản Thế giới, bao gồm các bài hát dân gian Arirang của Hàn Quốc, hàng thủ công truyền thống của Ấn Độ và hàng thủ công làm giấy Nhật Bản. Điệu nhảy của bộ lạc ở miền tây Kenya và hai mục văn hóa khác cũng đã được ghi vào Danh sách di sản thế giới.

Tại phiên họp, Hội Dân tộc học Trung Quốc đã trúng thầu làm cơ quan kiểm định của UNESCO trong ba năm tiếp theo.

Phiên họp lần thứ X của Ủy ban Liên chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Namibia từ ngày 30/11 đến ngày 4/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UNESCO thêm 34 mục mới vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.