Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm văn minh du lịch lễ hội chùa Hương

Linh Tâm, Kim Nhuệ| 24/01/2015 06:36

(HNM) - Ngày 23-1, Sở VH,TT& DL Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội chùa Hương năm 2015. Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ diễn ra với chủ đề

Lễ hội chùa Hương năm 2014. Ảnh: Mạnh Quang



Để tổ chức tốt lễ hội trong năm 2015, UBND huyện Mỹ Đức đã thành lập BTC lễ hội và các tiểu ban, hoàn thành hệ thống văn bản chỉ đạo; phân công cụ thể nhiệm vụ, giải pháp cho các tiểu ban; gấp rút đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội: Trạm kiểm tra vé thắng cảnh, bến đò Thiên Trù; nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác… BTC cũng đã tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh trong khu vực di tích về Luật Di sản, Luật Du lịch, Luật ATGT; các quy định về phòng chống cháy nổ, ATVSTP, giữ gìn ANTT; không quảng cáo, treo móc, tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực di tích…

*Ngày 23-1, huyện Mỹ Đức tổng kết công tác bảo đảm ATGT, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và phát động hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015".

Theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Hoàng Mạnh Sơn, sau một năm thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về sử dụng đất đai, lòng đường, vỉa hè, khi tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực; thói quen đổ rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường đã cơ bản được xóa bỏ; nhiều công trình phục vụ cộng đồng đã được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa, tạo nên diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay hằng ngày...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm văn minh du lịch lễ hội chùa Hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.