Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai hội xuân Yên Tử

Khánh Thu| 01/03/2015 06:04

(HNM) - Ngày 28-2 (mùng 10 tháng Giêng Ất Mùi), lễ hội xuân Yên Tử đã chính thức khai hội tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.


Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã chủ trì lễ dâng hương, cầu quốc thái dân an. Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết gióng trống khai hội, mở đầu mùa hội năm 2015 tại non thiêng Yên Tử với hàng triệu lượt khách tham quan.

Ảnh: Vietnamnet


Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới là ngắm cảnh Yên Tử từ khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tại lễ hội xuân Yên Tử tổ chức chương trình bay khinh khí cầu với chủ đề: "Bay về đất Phật". Khinh khí cầu được tổ chức bay ở khu vực cạnh bãi xe Yên Tử. Khinh khí cầu chở được khoảng 500kg (tương đương với 3-4 người lớn và 5-6 trẻ em), bay ở độ cao giới hạn 50m. Du khách sử dụng dịch vụ này được hướng dẫn và cấp bằng công nhận bay khinh khí cầu. Hội xuân năm nay, lá cờ Phật giáo với chiều dài 25,58m (tượng trưng năm 2558 Phật lịch), chiều ngang 20m, nặng 60kg sẽ được gắn cố định giữa hai đỉnh núi Chùa và suối Giải Oan ở độ cao 200-250m trong 10 ngày. Đây là hình ảnh tâm linh sống động, hùng tráng trên đỉnh non thiêng chào đón du khách hành hương về đất Phật.

Cùng ngày, lễ khai mạc Hội hoa xuân Yên Tử đã diễn ra với 18 gian trưng bày hoa xuân Yên Tử, cây cảnh nghệ thuật bonsai. Trước đó, tối 27-2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ mở cửa rừng tại chùa Trình… Trong ngày khai hội, hàng vạn phật tử, du khách đã du xuân, lễ Phật tại Yên Tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai hội xuân Yên Tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.