Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi công xây dựng Đại Giác Thiền Tự

Quang Thái - Thanh Tầm| 04/03/2015 19:37

Chiều ngày 4-3, tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Đại Giác Thiền Tự.

Tại lễ khởi công.


Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết nhấn mạnh, tâm chùa và tâm của đền nằm trong một trục thần đạo, ngôi chùa sau khi được hoàn thành thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi xây chùa thì cốt đền của chùa phải cao hơn cốt đền của đền 1 mét, chất liệu của ngôi chính điện phải được làm bằng gỗ lim, ngày khởi công nhằm ngày 14 tháng giêng Tết năm 2015- là ngày truyền thống Lễ hội phát quân lương Đức Thánh Trần.

Tại lễ khởi công, Ban tổ chức đã nhận được sự đóng góp tích cực của nhân dân trong tỉnh, các đại biểu, tăng ni phật tử, các doanh nghiệp và  du khách thập phương để xây dựng chùa Đại Giác Thiền Tự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng Đại Giác Thiền Tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.