Theo dõi Báo Hànộimới trên

GS Tô Ngọc Thanh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam

Hoàng Quyên| 27/05/2015 11:13

(HNMO) – GS.TSKH Tô Ngọc Thanh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam tại Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam diễn ra sáng nay (27-5).

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao hoa cho BCH mới của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020


Đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đánh giá cao việc Hội đã động viên hơn 1.000 hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật hơn 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian. Số công trình này đã xuất bản trong Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” được dư luận xã hội và hội viên đánh giá cao. Hội cũng đã tập trung đầu tư các công trình sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa dân gian biển đảo nhằm góp phần khẳng định chủ quyền, lãnh thổ biển đảo của Việt Nam như: “Văn hóa dân gian biển đảo miền Trung”, “Hải trình Nam – Bắc, Bắc – Nam”, “Vè các lái”…

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Hội văn nghệ dân gian Việt Nam tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng. Đó là: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; Xây dựng các đơn vị cơ sở của Hội thành những đơn vị có môi trường văn hóa nghề nghiệp lành mạnh, trong đó các hội viên đoàn kết giúp đỡ nhau để có nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm; Tiếp tục triển khai, thực hiện Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” đạt hiệu quả cao, góp phần giữ gìn quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc trong nước, giao lưu với bạn bè quốc tế để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam có 273 đại biểu chính thức thay mặt cho 1.113 hội viên trong cả nước. Trong đó, đại biểu trẻ nhất là Vũ Thị Phi Yến, hội viên của chi hội Lào Cai (25 tuổi), đại biểu lớn tuổi nhất là cụ Giang Quân hội viên thành phố Hà Nội (88 tuổi).

Theo báo cáo tổng kết của Hội, trong nhiệm kỳ Đại hội VI, Hội đã phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 285 vị, nâng số Nghệ nhân của Hội lên 445 vị.

Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 13 ủy viên. GS.TSKH Tô Ngọc Thanh tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
GS Tô Ngọc Thanh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.