Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tài năng violon Stefan Jackiw: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhà khoa học”

Tuyết Minh| 28/05/2015 19:29

(HNMO)- Nghệ sĩ violon người Mỹ - Stefan Jackiw và nữ nghệ sĩ piano người Nga - Anna Polonsky sẽ là hai tài năng âm nhạc thế giới góp mặt trong Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 19 mang tên “Nguồn cảm hứng và di sản của sự ưu tú”.

Nghệ sĩ violon Stefan Jackiw


Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm khoa học, bố mẹ của Stefan Jackiw đều là nhà vật lý học, nhưng Stefan Jackiw lại kiên quyết chọn âm nhạc là sự nghiệp mình theo đuổi. Có mặt tại buổi họp báo giới thiệu Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 19 ngày 28/5 tại Hà Nội, Nghệ sĩ violon Stefan Jackiw cho biết: “Khác với nữ nghệ sỹ Anna Polonsky, tôi sinh ra không phải trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố mẹ tôi tuy làm khoa học, nhưng họ đều rất yêu âm nhạc, tôi thường được họ đưa đến những buổi hòa nhạc và âm nhạc ngấm vào tôi từ đó. Đến năm 4 tuổi, tôi được tặng một chiếc đàn violon đầu tiên, và được tập đàn từ đó. Sau này âm nhạc luôn sống trong tôi, và chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm một nhà khoa học”.

Nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ Stefan Jackiw đã trở thành gương mặt solist thân quen của liên đoàn các dàn nhạc Hoa Kỳ và nhanh chóng gây dựng được tên tuổi của mình ở quốc gia phía bên này bờ Đại Tây Dương. Stefan Jackiw luôn được ca ngợi bởi tiếng đàn trong trẻo, vẻ đẹp của âm sắc và kỹ thuật hoàn hảo thể hiện dấu ấn chín chắn, trưởng thành qua thời gian. Stefan thường xuyên được những nhạc trưởng danh tiếng mời cộng tác, trong số đó có Sir Andrew Davis, Yannick Nézet-Séguin, Hannu Lintu, Mario Venzago, Ludovic Morlot, Marin Alsop, James Gaffigan, Andris Nelsons, Gunther Herbig và Hans Graf.


Năm 14 tuổi, Jackiw có buổi biểu diễn ra mắt gây tiếng vang cùng Dàn nhạc Giao hưởng tại Khán phòng hoàng gia Royal Festival Hall qua tác phẩm của Mendelssohn và được ví như đã “tạo cơn bão trong giới nhạc Luân Đôn” (The Strad). Anh hiện là nghệ sĩ khách mời thường xuyên ở Châu Âu, gần đây là các buổi diễn cùng các dàn nhạc như Dàn nhạc Giao hưởng Berlin Đức, Dàn nhạc Giao hưởng Luân Đôn, Dàn nhạc giao hưởng Rotterdam, Dàn nhạc Đài phát thanh quốc gia Đan Mạch, Dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh truyền hình Madrid Tây Ban Nha, Dàn nhạc giao hưởng Bern, và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ireland. Tháng Ba năm 2014, cùng với Dàn nhạc giao hưởng thính phòng Đức và dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Matthias Pintscher, anh thực hiện buổi công diễn thế giới lần đầu tiên tác phẩm Concerto Violon số 2 “Jubilant Arcs” do nhà soạn nhạc người Mỹ David Fulmers viết riêng cho anh và theo đơn đặt hàng của Liên hoan âm nhạc Heidelberg.

Ở Bắc Mỹ, Jackiw đã từng biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng New York, Dàn nhạc Philadelphia, Dàn nhạc Cleveland và Boston, các dàn nhạc giao hưởng của Seattle, San Francisco, Pittsburgh, Cincinnati, Toronto và Chicago. Anh trở thành nghệ sĩ khách mời thường xuyên của dàn nhạc giao hưởng Baltimore và cùng họ lưu diễn tới Nhật Bản. Xa hơn về phía Nam bán cầu, Jackiw đã biểu diễn chung với dàn nhạc Youtube tại Sydney, dàn nhạc giao hưởng Malaysia, đi lưu diễn với Dàn nhạc Trẻ Á Châu và là một nghệ sĩ solist nổi tiếng tại Hàn Quốc.


Ở mảng biểu diễn độc tấu, Stefan Jackiw đã biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Schleswig-Holstein cùng với nghệ sĩ dương cầm Christoph Eschenbach và tại bảo tàng Louvre ở Paris. Tại Mỹ, Jackiw đã biểu diễn độc tấu tại Liên hoan Âm nhạc Aspen, Liên hoan Ravinia, Chuỗi sự kiện Những người nổi tiếng tại Boston, Trung tâm Kennedy Washington, Liên hoan Mozart và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York, tại đêm khai trương khán phòng Zankel của Trung tâm Đại khán phòng Carnegie. Mùa diễn năm ngoái, Stefan Jackiw có dịp trở lại biểu diễn tại đại khán phòng Carnegie và công diễn lần đầu tiên một tác phẩm mới dành cho vĩ cầm và dương cầm của nhà soạn nhạc người Mỹ David Fulmer.

Nổi bật trong số các hoạt động nghệ thuật của Jackiw ở mùa diễn sắp tới là chuyến lưu diễn với 9 buổi hòa nhạc cùng dàn nhạc thính phòng Australia và các buổi biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng Galicia (Bruch), Dàn nhạc giao hưởng New Zealand (Mendelssohn), Dàn nhạc giao hưởng BBC Scotland với nhạc trưởng Lintu (Sibelius), Dàn nhạc giao hưởng Dortmund (Mendelssohn), Dàn nhạc giao hưởng Tampere, cùng các dàn nhạc giao hưởng của New Jersey, Detroit, Oregon và Fort Worth.

Trên lĩnh vực thu âm, Jackiw đã nhận được sự đánh giá cao với đĩa thu âm đầu tiên của mình do hãng Sony phát hành: các bản sonate dành cho violon của Brahms, với phần đệm đàn dương cầm của nghệ sĩ Max Levinson. Tạp chí Fanfare ca ngợi “Jackiw thật tuyệt vời. Giờ là lúc đĩa thu âm các bản sonate dành cho violon của Brahm có mặt”.

Thừa hưởng hai dòng máu Đức và Hàn Quốc, nghệ sĩ 29 tuổi Jackiw bắt đầu học violon từ khi lên 4 tuổi và theo học với các giảng viên Zinaida Gilels, Michèle Auclair và Donald Weilerstein. Năm 2002, anh đã giành được giải thưởng danh giá Avery Fisher Career Grant.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài năng violon Stefan Jackiw: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhà khoa học”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.