Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo về tín ngưỡng và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam

09/06/2015 06:51

(HNM) - Ngày 8- 6, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo về tín ngưỡng và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay.


Hội thảo là cơ hội để các đại biểu trao đổi, nắm bắt những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan hoạt động tín ngưỡng và quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng như: Thực trạng hoạt động của các loại hình tín ngưỡng hiện nay đang diễn ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc; vai trò của tín ngưỡng với tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; ảnh hưởng của tín ngưỡng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý nhà nước với hoạt động tín ngưỡng hiện nay; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác bảo tồn phát huy giá trị của tín ngưỡng,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo về tín ngưỡng và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.