Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hànộimới sẽ tường thuật nhiều hoạt động trọng thể trong ngày Tết Độc lập 2-9

Hoàng Quyên| 31/08/2015 13:25

(HNMO) – HNMO điểm những hoạt động chính sẽ diễn ra trong ngày 2-9. Những hoạt động này sẽ được HNMO tường thuật trực tiếp từ sáng đến tối để phục vụ sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.


HNMO điểm những hoạt động chính sẽ diễn ra trong ngày 2-9. Những hoạt động này sẽ được HNMO tường thuật trực tiếp để phục vụ sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

* 7h sáng 2-9: Lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội với sự tham gia của hơn 30.000 người, đại diện cho các lực lượng vũ trang, nghệ sĩ, diễn viên và các tầng lớp quần chúng… Đây là hoạt động lớn trong tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Lễ mít-tinh diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 30.000 người sẽ bắt đầu vào 7h sáng tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: Buổi tổng duyệt chương trình hôm 29-8)


Theo kế hoạch, đoàn diễu binh sẽ xuất phát từ Quảng trường Lăng rồi chia theo 2 hướng: Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.

Trước đó, vào ngày 29-8, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 đã tổ chức lễ tổng duyệt chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành. Dù trời mưa to, nhưng buổi tổng duyệt vẫn diễn ra thành công được đông đảo quần chúng nhân dân háo hức ra đường đón xem.

Buổi mít tinh diễu binh, diễu hành sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1 Đài THVN bắt đầu từ 7h sáng ngày 2-9.

* 2h chiều 2-9: Chương trình Hòa nhạc “Điều còn mãi” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do báo Vietnamnet tổ chức. Đây là chương trình nghệ thuật được tổ chức thường niên vào đúng thời điểm 2h chiều ngày 2-9.

Điểm mới của chương trình năm nay là format đã được thay đổi so với 5 lần tổ chức trước. Thay vì chia chương trình làm hai phần khí nhạc và thanh nhạc, "Điều còn mãi 2015" sẽ trình diễn xen kẽ các tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc.


Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" vào 2h chiều 2-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội


Những tác phẩm biểu diễn trong chương trình là những tác phẩm kinh điển như: “Tổ quốc” (Hồ Bắc), “Vinh quang hồn dân tộc” (Đỗ Hồng Quân), “Aria cô Sao” (Đỗ Nhuận), “Người về đem tới ngày vui” (Trọng Bằng), “Bài ca chung thủy” (Hoàng Dương)... và các tác phẩm thanh nhạc được xen kẽ biểu diễn là: “Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó” (Nguyễn Tài Tuệ), “Bám biển quê hương” (Phạm Tuyên), “Bài ca xây dựng” (Phạm Tuyên), “Đất nước tình yêu” (Lệ Giang), “Tổ quốc gọi tên mình” (Đinh Trung Cẩn)...

Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình là Lan Anh, Trọng Tấn, Đăng Dương. Ngoài ra, sự xuất hiện của hai giọng ca Mạnh Dũng, Hà Phạm Thăng Long cũng sẽ là những điểm nhấn không thể bỏ qua trong chương trình.

* Đón Tết Độc lập cùng đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) vào ngày 2-9 và kéo dài đến 6-9: BQL Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức tái hiện Tết Độc lập ở một khu chợ vùng cao; tổ chức dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian.

Hoạt động tái hiện việc đồng bào dân tộc đón Tết Độc lập với nhiều hoạt động phong phú diễn ra tại Làng văn hóa - du lịch dân tộc Việt Nam vào ngày 2-9


Bên cạnh đó, trong chương trình, BTC còn giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc trưng của địa phương; tái hiện một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới miền Tây Bắc của Tổ quốc.

* Từ 19h ngày 2-9: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc diễn ra trên nhiều địa điểm của Hà Nội

- Chương trình Nghệ thuật mang tầm quốc gia “Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh” diễn ra vào 20h tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1, Đài THVN. Chương trình có sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ và được xây dựng theo hình thức bán sử thi, thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật ca - múa - nhạc tổng hợp kết hợp với nghệ thuật điện ảnh, phim tài liệu, nghệ thuật âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo sân khấu…

Chương trình nghệ thuật "Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh" diễn ra vào 20h ngày 2-9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia


Nội dung chương trình nghệ thuật thể hiện rõ chủ đề “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh” khái quát một chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng cam go khốc liệt, anh dũng kiên trung song rất đỗi tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sân khấu tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật “Nắng đỏ Ba Đình” do các nghê sĩ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình nghệ thuật tổng hợp sẽ diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước cửa Nhà hát Lớn, Hà Nội).

Ngoài ra, Sở VHTTDL tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật tại các điểm công cộng của 30 quận, huyện, thị xã.

21h ngày 2-9 là hoạt động bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm của Hà Nội


* 21h ngày 2-9: Bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), Công viên Thống Nhất, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và Hồ Văn Quán (quận Hà Đông). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 21h đến 21h15'.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hànộimới sẽ tường thuật nhiều hoạt động trọng thể trong ngày Tết Độc lập 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.