Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk vui mừng ngày Tết Độc lập

Theo QUANG HUY/TTXVN| 02/09/2015 14:17

Hôm nay là ngày đặc biệt ở Đắk Lắk, từ thành phố Buôn Ma Thuột đến tận các thôn, buôn làng vùng sâu, vùng xa đâu đâu cũng rợp cờ Tổ quốc tung bay trong nắng mới cùng panô, biểu ngữ rực rỡ đón mừng 70 năm Quốc khánh 2/9.


Chị H’Tuốk Niê là người dân tộc Êđê, Bí thư Chi bộ buôn Ta Ra, xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk) trong bộ váy mới truyền thống hồ hởi cho biết, trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, đồng bào dân tộc Êđê ở buôn Ta Ra nói riêng nghèo nàn lạc hậu lắm, quanh năm đói cơm, nhạt muối, ốm đau bệnh tật.

Ảnh minh họa.(Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)


Thế nhưng, từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên.

Ngay tại buôn Ta Ra hôm nay không còn hộ đói nghèo, các cháu trong độ tuổi đều được đi học, ốm đau bệnh tật được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình. Nhân kỷ niệm ngày Tết Độc lập, buôn Ta Ra cũng tổ chức nhiều hoạt động văn, văn nghệ, nhà nhà treo cờ Tổ quốc để chào mừng ngày lễ trọng đại này.

Còn anh Y Mi Êban, Trưởng buôn Ea Kmát, huyện Krông Pắk hào hứng cho biết, ngày Tết Độc lập cũng là ngày mà đồng bào đân tộc Êđê ở đây cùng với xã Hòa Đông vui mừng đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo lời anh Y Mi Êban, nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ mà đời sống đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay đã có của ăn của để, con cái ai ai cũng được học hành, nhà cửa khang trang, đường thôn buôn sạch đẹp. Ơn Đảng, ơn Chính phủ ngàn đời.

Trong căn nhà sàn mới, cả gia đình già làng Y Jăm, ở buôn Khanh, xã vùng sâu Cư Pui (huyện Krông Bông) đang quây quần nơi gian phòng khách cùng xem truyền hình trực tiếp Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo già làng Y Jăm, qua theo dõi lễ míttinh thấy đất nước mình hôm nay thật hoành tráng, hùng mạnh. Ngay tại buôn Khanh, xã Cư Pui vùng căn cứ cách mạng, trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đồng bào dân tộc Êđê ở đây một lòng theo Đảng, theo cách mạng, đứng lên đánh đuổi kẻ thù bảo vệ buôn làng.

Ngày nay, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước từ đầu xây dựng cơ sở hạ tầng đến vận động đồng bào đi vào định canh định cư, cấp đất ở, đất sản xuất cũng như phát huy tinh thần đoàn kết cùng hăng say lao động sản xuất đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu để xây dựng buôn làng giàu đẹp, đời sống đồng bào ngày một ấm no. Đồng bào dân tộc Êđê ở buôn Khanh, ở Cư Pui không còn đói cơm, nhạt muối mà đã ăn no, ăn ngon, mặc ấm, mặc đẹp, nhà nhà đều có của ăn của để, có phương tiện xe máy hiện đại để đi lại…

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Y Dhăm Ênuôl, từ sau ngày giải phóng đến nay, Đắk Lắk có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành quả quan trọng. Chỉ riêng trong 5 năm trở lại đây, kinh tế của tỉnh đã đạt tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tổng sản phẩm tăng bình quân 8%/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp. Công nghiệp, xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,6%/năm, thương mại, dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 65.750 tỷ đồng, bằng 25% so với GDP.

Công tác văn hóa xã hội, khoa học công nghệ có bước phát triển mới, an sinh xã hội được đảm bảo, hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc tiếp tục được cải thiện nâng cao dần về chất lượng…

Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 9,61%, giảm 12,3% so với 2010, quốc phòng an ninh được đảm bảo./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk vui mừng ngày Tết Độc lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.