Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm lại ký ức Trung thu xưa với lễ hội “Rước trăng chơi phố”

T.M| 14/09/2015 18:21

(HNMO)- Vào ngày 26/9 (tức 14/8 âm lịch), tại Bảo tàng Hà Nội (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Rước trăng chơi phố” dành cho các em thiếu nhi do Nhóm Đình làng Việt tổ chức.


Với mong muốn giúp các em nhỏ chơi một cái Tết Trung thu đậm chất cổ truyền, "Rước trăng chơi phố" sẽ làm cho các em nhỏ thấy rõ ông trăng tròn và sáng như thế nào. Ngoài ra các em nhỏ còn được chơi cây đèn kéo quân có người chạy bên trong thật vui nhộn, tự tay tập làm mặt nạ, đèn ông sao, đầu sư tử, ông tiến sỹ giấy, làm bánh, sự vui nhộn của lễ hội đón trăng.v.v..

Đặc biệt, với tinh thần tìm lại ký ức trong những lễ hội Trung thu xưa, tại lễ hội này, các em sẽ được chứng kiến và tham gia thi đốt hạt bưởi đón trăng, một thú chơi quen thuộc của lứa tuổi thiếu nhi trong những mùa Trung thu trước đây. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động, hình thức trưng bày đón trăng theo nghi thức truyền thống của cha ông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm lại ký ức Trung thu xưa với lễ hội “Rước trăng chơi phố”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.