Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn bị công bố quy hoạch bảo tồn chi tiết Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Lan Hương| 09/10/2015 12:10

(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Quy hoạch kiến trúc và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo văn bản số 6820/VP-VX, ngày 7/10/2015, UBND TP đồng ý với đề nghị của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.


UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch, báo cáo UBND TP theo đúng quy định. Đồng thời, UBND TP cũng giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, báo cáo UBND TP.

Mặt khác, UBND TP cũng vừa đồng ý với đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, nhìn từ Hoàng thành Thăng Long”.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Phạm vi quy hoạch rộng 18,3ha, gồm khu Thành cổ Hà Nội và khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, với định hướng tổng thể nhằm kết nối di sản, di tích, kiến trúc trong không gian cảnh quan chung, đồng thời kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu Trung tâm chính trị Ba Đình và khu vực xung quanh.

Các nhóm di tích, công trình kiến trúc được phân theo giá trị, tính chất để đề xuất giải pháp bảo tồn. Những công trình tạm, không có giá trị, nhà cấp 4 mới xây dựng sau này không thuộc diện công trình cần bảo tồn, tôn tạo. Cây xanh lâu năm được bảo vệ hiện trạng, đồng thời bổ sung cây xanh phù hợp, thay thế cây mối mọt, nguy hiểm.

Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương đều sử dụng để tiếp cận khu di tích. Sân, đường nội bộ quy hoạch trên cơ sở nâng cấp đường hiện trạng, khai thông lối đi qua cổng Hành Cung, mở các lối đi trên trục chính để kết nối các điểm di tích quan trọng từ Kỳ Đài đến Bắc Môn.

Cùng với đó, việc triển khai xây dựng phải có giải pháp không làm ảnh hưởng đến di tích, di chỉ khảo cổ, giảm độ rung, tiếng ồn, khói bụi, rác thải... Bộ Xây dựng chủ trì cùng các ngành giám sát việc thực hiện quy hoạch.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị công bố quy hoạch bảo tồn chi tiết Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.