Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành công trình Điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng - kháng chiến

Nguyễn Năng Lực| 10/10/2015 15:05

(HNM) - Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, sáng ngày 9/10, Sở Văn hóa – Thể thao, Quận ủy, UBND, UB MTTQ quận Long Biên và phường Cự Khối đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Điểm lưu niệm sự kiện “Lá cờ Đảng treo trên cây đa gần trường học Cự Khối”.

Các thế hệ cán bộ và nhân dân địa phương tại lễ khánh thành


Cách đây hơn 75 năm, ngày 1-5-1940, đồng chí Đào Thế Huỳnh, người làng Xuân Đỗ Hạ, nay thuộc phường Cự Khối, quận Long Biên đã treo lá cờ đỏ búa liềm trên ngọn cây đa gần trường học, khiến bộ máy cai trị thực dân phong kiến hoang mang lo sợ, thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân dân Thủ đô và cả nước. Đồng chí Đào Thế Huỳnh (tức Đào Hinh, Đặng Thiết Hán…) sinh năm 1894, hoạt động cách mạng từ những năm 1920, là cán bộ lãnh đạo phong trào công nhân, Công đoàn từ trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Đồng chí qua đời năm 1955. Năm 2000, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Công trình này có ý nghĩa to lớn trong gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ và nhân dân địa phương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành công trình Điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng - kháng chiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.