Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng Đường sách

Tuệ Diễm| 13/10/2015 12:32

(HNMO) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch số 6165-KH- UBND về thực hiện “Đường sách TP Hồ Chí Minh” trên đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Mẫu thiết kế đường sách TP Hồ Chí Minh


Công trình đường sách sẽ được khởi công vào ngày 15-10 để chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố năm 2015. Theo đơn vị thiết kế dự kiến, nếu đẩy nhanh tiến độ, sau gần một tháng thì đường sách TP Hồ Chí Minh sẽ có thể đi vào hoạt động.

Đường sách TP Hồ Chí Minh được thiết kế tại đường Nguyễn Văn Bình, có chiều dài hơn 120 m. Đây là con đường trung tâm, tiếp giáp với 3 di tích kiến trúc lớn là Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà và trụ sở UBND Quận 1. Phương án thiết kế do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh đề xuất thì đường sách có khoảng 19 gian hàng diện tích 4,5x4,5m.

Thiết kế thi công đường sách sẽ trải qua 3 giai đoạn. Dự kiến vào ngày 6-11, đường sách sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11/ 2015. Giai đoạn 3 là ổn định công tác đường sách, để hoạt động kế hoạch, lâu dài. Mọi công tác hoàn thiện công trình đường sách sẽ tiến hành bổ sung sau tết Nguyên đán, dự kiến hoàn tất vào tháng 3-2016.

Hoạt động chính của đường sách theo quy hoạch của UBND thành phố Hồ Chí Minh gồm: Trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tác phẩm mới, tổ chức các phiên chợ trao đổi sách cũ, các hoạt động mua bán sách, vật phẩm văn hóa và cà phê sách. Ngoài ra, đường sách sẽ có thêm các hoạt động văn hóa gắn ngày lễ, tết Nguyên đán, sinh hoạt chính trị của thành phố, các sự kiện giao lưu và kết nối xuất bản trong nước và thế giới.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng Đường sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.