Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

Nhóm PV HNMO| 03/11/2015 21:54

(HNMO)- Tối nay (3/11), tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức “Lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020”.


Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Về phía Trung ương Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và gần 2.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ Chào mừng thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) trân trọng vui mừng thông báo, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2015 – 2020), gồm 495 đại biểu, đại diện cho trên 39 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; đại diện MTTQ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố; đại diện lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên khắp cả nước đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI phát biểu tại buổi lễ.


Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp trí tuệ, công sức vào thành công tốt đẹp của Đại hội. Tại Đại hội, nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ, tập trung thảo luận làm sáng tỏ hơn về những giải pháp khả thi, mục tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Đảng bộ thành phố. Đại biểu Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, quan trọng, thiết thực và nhất trí thông qua “Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, với bản lĩnh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Tiếp thu kết luận chỉ đạo của tập thể Bộ Chính trị và phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố; phân tích làm rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã nhất trí cao biểu quyết thông qua Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, gồm 74 đồng chí, là những Đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 61 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết.

Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã diễn ra dân chủ, trách nhiệm, thực sự đổi mới. Kết quả bầu cử tất cả các chức danh đều rất tập trung. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí, bầu 04 Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 14 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XVI. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vui mừng thông báo tới toàn Đảng bộ, chính quyền, toàn quân, toàn dân Thủ đô: Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp.


Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, trước yêu cầu của thời kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội là rất to lớn, nặng nề, song rất vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thủ đô cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Thành công của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng Thủ đô thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình và niềm tin yêu của cả nước.

Sau bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu thay mặt tuổi trẻ và nhân dân Thủ đô chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, đồng thời biểu thị quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI vào cuộc sống bằng những phương thức khoa học, phù hợp, thể hiện qua những việc làm thiết  thực, cụ thể, hàng ngày. Với lòng tự hào và danh dự của thanh niên Thủ đô Anh hùng, với niềm tin tuyệt đối hướng về Đảng quang vinh, tuổi trẻ cùng nhân dân Thủ đô sẽ cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XVI Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Tiếp theo là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng gồm nhiều ca khúc cách mạng như: Đảng đã cho ta mùa xuân (Phạm Tuyên); Hà Nội niềm tin và hy vọng (sáng tác: Phan Nhân); Dấu chân phía trước (Phạm Minh Tuấn); Cùng nhau đi Hồng Binh& Đoàn vệ Quốc quân (Đinh Nhu và Phan Huỳnh Điểu); Lá cờ Đảng; Ba Đình nắng; Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi; Tuổi xuân dâng Đảng; Khúc hát người Hà Nội; Tuổi trẻ tháng 10; Em là mầm non của Đảng… do các đoàn viên thanh niên, các nghệ sỹ và các em thiếu nhi của Cung thiếu nhi Hà Nội biểu diễn.




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.