Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội xuân Hoàng thành Thăng Long 2016

Hoàng Quyên| 29/01/2016 21:24

(HNMO) – Hôm nay (29/1), tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội khai mạc Hội xuân mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016 với nhiều hoạt động phong phú.

Chính thức khai mạc Hội xuân tại Hoàng thành Thăng Long


Hội xuân Hoàng thành Thăng Long gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như hoạt động trưng bày triển lãm, hoạt động trình diễn, hoạt động văn hóa truyền thống diễn ra từ ngày 29/1 đến 29/2.

Triển lãm “Tết Việt” là hoạt động đặc sắc được tổ chức trong dịp này. Ngoài phần trưng bày, triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật độc đáo về Tết xưa, triển lãm còn tái hiện những không gian văn hóa truyền thống của người Việt đón Tết như: gian hàng Tết, tranh Tết, trang phục đón Tết, không gian thờ ngày Tết, thú chơi hoa và cây cảnh ngày Tết, tục xin chữ đầu năm… Toàn bộ hoạt động triển lãm diễn ra từ ngày 29/1 đến 29/2.

Tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống của người Việt trong dịp Tết


Năm nay, BTC còn tổ chức nhiều hoạt động trình diễn phong phú hấp dẫn, giới thiệu những phong tục tập quán của người Việt qua văn hóa Tết như: ẩm thực ngày Tết, sắm Tết, ăn Tết, chơi Tết… BTC sẽ mời những nghệ nhân dân gian ở từng lĩnh vực đến trò chuyện với du khách và tái hiệu lại không gian nghệ thuật đặc sắc. Đó là nghệ nhân tranh Đông Hồ Nguyễn Hữu Quả giới thiệu về quy trình làm tranh Đông Hồ; nghệ nhân làng Tranh Khúc hướng dẫn cách gói bánh chưng; nghệ nhân Ánh Tuyết giới thiệu về mâm cỗ truyền thống Tết, hướng dẫn cách làm món nem truyền thống… với sự tham gia của hơn 150 học sinh trường THPT thực nghiệp. Toàn bộ hoạt động này diễn ra vào 13h ngày 31/1.

Một hoạt động khác trong Hội xuân tại Hoàng thành Thăng Long là Triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa được tổ chức tại khuôn viên rộng lớn phía trước di tích Đoan Môn, trưng bày hơn 700 tác phẩm cây cảnh với nhiều thể loại phong phú, nhiều dáng thế độc đáo như “ngũ phúc”, “phượng bay”, “huynh đệ”, “rồng sa”, “sóng đôi”, “long hội”, “phượng vũ”. Tại không gian này, BTC còn trưng bày nhiều loại hoa, cây ăn quả truyền thống của ngày Tết như: đào, quất, mai, cam Canh, bưởi Diễn từ các nhà vườn của nhiều vùng quê nổi tiếng. Triển lãm quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ nhân Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long và nhiều tỉnh bạn như: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Nam Định, Lạng Sơn…

Một du khách nước ngoài thích thú khi xem một không gian trưng bày 


Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết, nhân dịp này trung tâm cũng tiến hành trưng bày tại chỗ và mở cửa phục vụ khách tham quan khu vực di tích khảo cổ học mới phát lộ, với nhiều tầng văn hóa đa dạng và các dấu tích khảo cổ học tiêu biểu như đường nước thời Lý, dấu tích gạch hoa chanh thời Trần... Đồng thời, BTC sẽ tái hiện hoạt động dâng hương Điện Kính Thiên giúp du khách có những hình dung ban đầu về kết quả nghiên cứu hoàn trả không gian Điện Kính Thiên trong tương lai.

Bên cạnh đó, để phục vụ du khách trong những ngày vui chơi Tết Bính Thân, vào 9h30 từ mùng 4 đến mùng 9 Tết, tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn văn hóa truyền thống với những loại hình văn hóa âm nhạc dân gian, biểu diễn rối nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội xuân Hoàng thành Thăng Long 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.