Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành trình qua các miền di sản tại Hà Nội

Hoàng Lân| 30/09/2016 13:24

(HNMO) – Nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được UNESCO công nhận, từ ngày 1 – 31/10, tại Làng Văn hóa Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) tổ chức chương trình “Hành trình qua các miền di sản” với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Biểu diễn quan họ tại Làng văn hóa Dân tộc Việt Nam


Chương trình sẽ có hoạt động điểm nhấn giới thiệu không gian nghệ thuật Ca trù, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, dân ca Quan họ Bắc Ninh... Tại đây, các nghệ nhân dân gian sẽ trình diễn, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế: Hoạt động diễn xướng nghệ thuật Ca Trù diễn ra vào ngày 15 - 16/10/2016); Biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ An (ngày 29 - 30/10/2016); Trình diễn dân ca Quan họ Bắc Ninh như: Hát giao duyên, hát đối đáp, các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh (ngày 22 - 23/10/2016).

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những màn biểu diễn loại hình nghệ thuật hát Văn và một số trích đoạn tuồng như: “Múa cờ”, “Ông già cõng vợ đi xem hội”, “Múa Lân mẫu xuất Lân nhi”, “Ngũ biến”, “Hòa tấu tiểu nhạc”…do các nghệ sĩ nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn (ngày 08 - 09/10/2016).

Hoạt động trưng bày triển lãm cũng góp phần làm phong phú nội dung chương trình diễn ra tại sân lễ hội làng dân tộc với khoảng 60 bức ảnh về hành trình đến với di sản UNESCO và việc bảo tồn, phát huy, quảng bá những loại hình văn nghệ dân gian truyền thống của dân tộc.

Nghệ thuật Ví, Giặm


Hoạt động chuyên đề “Gốm truyền thống - Giai điệu từ đất”diễn ra từ ngày 15 – 31/10 hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách với sự kiện trưng bày gới thiệu các sản phẩm gốm thủ công truyền thống, tiêu biểu, đặc trưng gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa lúa nước của cư dân sinh sống tại vùng châu thổ Sông Hồng; Giới thiệu quy trình làm gốm, nghệ nhân làm gốm hướng dẫn du khách trải nghiệm một số công đoạn làm gốm truyền thống.

Vào những ngay cuối tuần của tháng 10, du khách còn được thưởng thức những loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu của dân tộc vùng cao như: Múa xòe, nhảy sạp của dân tộc Thái; Hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng của dân tộc Mường; Nghệ thuật hát then, đàn tính của dân tộc Tày, các điệu múa chuông, múa rùa của dân tộc Dao (Dao quần chẹt); diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca của dân tộc Ba Na… BTC còn tổ chức nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc như: Lễ Sen dolta ở khu Khmer (1/10), Tổ chức lễ dâng YKathina (29/10), Lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái (29/10)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình qua các miền di sản tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.