Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong lễ hội

Hà Hiền| 27/10/2016 07:15

(HNM) - Ngày 26-10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội.


Gần 30 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa được giới thiệu tại buổi tọa đàm cho thấy công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong những năm gần đây có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện tượng người dự hội xả rác bừa bãi, chen lấn, xô đẩy, cướp lộc; đặt tiền lễ, tiền giọt dầu không đúng nơi quy định… vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, gây phản cảm. Nguyên nhân là một bộ phận không nhỏ người dự hội thiếu ý thức ứng xử văn minh nơi thờ tự, do các ngành chức năng chưa thực sự chú trọng đúng mức tới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giá trị, ý nghĩa của lễ hội… Các đại biểu kiến nghị Bộ VH-TT&DL xây dựng các giải pháp mang tính tổng thể, trong đó có bộ quy chuẩn, quy tắc văn hóa ứng xử trong lễ hội làm căn cứ để người dân thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong lễ hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.