Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một Hà Giang ngay giữa lòng Hà Nội

Linh Chi| 12/11/2016 12:14

(HNMO) - Đến với Không gian văn hóa dân tộc Mông - Hà Giang tại Hà Nội, người dân Thủ đô có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và đậm nét truyền thống để cảm nhận rõ hơn cuộc sống của đồng bào thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc.

Không gian văn hóa dân tộc Mông - Hà Giang diễn ra trong 3 ngày 11 - 13/11 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và phố đi bộ hồ Gươm.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch và mang văn hóa Tây Bắc nói chung, Hà Giang nói riêng đến với công chúng Thủ đô.

Chương trình là chuỗi các hoạt động tái hiện cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Du khách có thể tận mắt chứng kiến quy trình làm ra những bộ trang phục thổ cẩm cầu kỳ và đẹp mắt.

Đặc biệt, hoa tam giác mạch - một loại hoa nổi tiếng của Hà Giang - sẽ lần đầu tiên khoe sắc tại Hà Nội.

Nhiều sản phẩm thủ công truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông được bày bán ngay tại không gian văn hóa.

Cùng với chuỗi các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ban tổ chức còn bố trí nhiều điểm chụp ảnh, không gian ẩm thực và các gian hàng triển lãm, quảng bá.

Du khách hào hứng ướm thử trang phục dân tộc của đồng bào người Mông.

Một nghệ nhân biểu diễn quá trình vẽ hoa văn, họa tiết lên trang phục thổ cẩm.

Sự kiện văn hóa dân tộc Mông lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực phố đi bộ hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn vào những ngày nghỉ cuối tuần, không chỉ cho người dân Thủ đô mà còn cả du khách trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một Hà Giang ngay giữa lòng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.