Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ 2017

Vũ Hoa| 15/11/2016 16:57

(HNMO) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2017 nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 (ảnh: Internet)


Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”, đường hoa Nguyễn Huệ 2017 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 25-1-2017 (tức 28-12 Âm lịch) đến ngày 31-1-2017 (tức Mùng 4 Tết Âm lịch). Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào lúc 19h ngày 25-1-2017. Đường hoa sẽ được triển khai trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường Nguyễn Huệ. Trong thời gian đường hoa mở cửa phục vụ người dân, toàn bộ tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ, tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe.

Đường hoa năm nay sẽ gồm 2 phần đại cảnh và tiểu cảnh. Phần đại cảnh được bố trí theo các chủ đề “Miệt vườn Nam Bộ cây xuân”, “Chim hòa bình”, “Việt Nam đẹp nhất tên người”, “Thành phố thông minh - smartcity”. Ngoài việc bổ sung nhiều loại hoa lạ, đường hoa cũng đưa vào áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật, công nghệ chụp hình thực tế ảo, các tiểu cảnh đi kèm sẽ làm đường hoa lung linh hơn, như: thuyền trái cây sông nước, gà đạp xe hoa, hồ sen ánh sáng, mô hình tàu chuyển động, ngũ quả ngày Tết, rừng thiên nhiên, trứng gà màu sắc, khu vườn trẻ thơ, khu nông nghiệp công nghệ cao... Bên cạnh đó, sự kiện sẽ có các hoạt động kết nối như trưng bày nghệ thuật cắm hoa, sắp đặt rau củ quả và tổ chức khu vực phục vụ chúc tết tại Đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, thể hiện chặng đường phát triển và khát vọng vươn lên của Thành phố, góp phần giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo điểm đến du lịch đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm, vui chơi, giải trí của nhân dân Thành phố, du khách trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.