Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội Hương sắc vùng cao tại Hà Nội

Hoàng Lân| 17/11/2016 14:55

(HNMO) – Ngày hội “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội 2016” là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, diễn ra từ ngày 21/11 – 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư).

Hương sắc vùng cao Hà Nội 2016 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/11


Hôm nay (17/11), Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chính thức giới thiệu loạt hoạt động “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội” chào mừng kỷ niệm 12 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Lễ khai mạc của hoạt động này sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 21/11 với tên gọi “Lung linh hương sắc vùng cao”. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật của tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Kạn... Trong chương trình, sẽ giới thiệu những bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng cao như hát Inh lả đón xuân, hát Then cổ, tiết mục Mừng nhà mới, múa Làn...

Trong khuôn khổ của chương trình “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội” còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, ẩm thực phong phú.

Chương trình giao lưu trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ và trang phục dân tộc do các nghệ nhân, nhân dân của các tỉnh đến trực tiếp từ các bản làng tham gia biểu diễn. Đó là, nhân và nhân dân đến từ bản Tông, bản Cóng của tỉnh Sơn La; dân tộc Hà Nhì từ xã Y Tý của tỉnh Lào Cai; Lai Châu mang đến sắc màu văn hóa của dân tộc Lự; Tuyên Quang và Thái Nguyên giới thiệu làn điệu hát Then cổ của người Tày. Đặc biệt tại Thái Nguyên đã có một họ tộc người Tày 4 đời lưu truyền làn điệu Then cổ; Vĩnh Phúc có sự tham dự của người Dao và Cao Lan... Ngoài gia tại Ngày hội các nghệ nhân và nhân dân vùng cao còn giới thiệu trò chơi dân gian đặc sắc như tó má lẹ, tung còn, xòe, sạp...

Không gian ẩm thực và các lễ hội tái hiện cuộc sống vùng cao cũng là những điểm nhấn đáng chú ý của loạt hoạt động này. BTC chương trình cho biết, tại không gian của ngày hội sẽ phục dựng ngôi nhà sàn dân tộc Tày, trong đó giới thiệu nét văn hóa trong cuộc sống sinh hoạt và sản phẩm tiêu biểu của đồng bào vùng cao... Khu ẩm thực là đặc sản thắng cố của Hà Giang và các sản vật vùng cao: chè, măng, nấm, thuốc, rượu, bánh, nông sản...

Ngoài ra, trong không gian “Ngày hội văn hóa vùng cao tại Hà Nội” còn có khu trưng bày của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, giới thiệu những di sản văn hóa đậm nét của địa phương mình; Chương trình giao lưu học sinh, sinh viên tìm hiểu về “Nét đẹp vùng cao”.

Lễ bế mạc của Ngày hội sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 23/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Hương sắc vùng cao tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.