Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XVII

Minh Ngọc| 01/12/2016 06:46

(HNM) - Ngày 30-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XVII - năm 2016.

Lễ trao giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XVII. Ảnh: TTXVN


Năm nay, Hội đồng xét tặng Giải thưởng nhận được 18 bản luận án, trong đó có 8 luận án chuyên ngành lịch sử Việt Nam, 2 luận án chuyên ngành lịch sử Đảng, 5 luận án chuyên ngành lịch sử thế giới, 2 luận án chuyên ngành khảo cổ học và 1 luận án chuyên ngành nhân học.

Qua bình xét, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trao giải Nhất cho luận án “Cù Lao Ré - Quê hương của đội Hoàng Sa, từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX” của TS Dương Hà Hiếu (Trường Đại học Tây Bắc). Giải Nhì được trao cho luận án “Kỹ thuật chế tạo đồ gốm văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam” của TS Hoàng Thúy Quỳnh (Viện Khảo cổ học) và luận án “Nguồn sử liệu hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945” của TS Đinh Thị Thùy Hiên (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XVII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.