Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo chí là nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch giữa Hà Nội và Chiềng Mai

Nguyễn Thúc| 12/12/2016 16:27

(HNMO) - Ngày 12/12, Hội Nhà báo Hà Nội đã có buổi tiếp thân mật đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Chiềng Mai (Thái Lan) sang thăm và làm việc.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở.


Tham dự buổi tiếp, về phía Hội nhà báo Hà Nội có đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập đài PT-TH Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Biên tập báo Hà Nội mới; đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà nội, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị. Về phía đoàn nhà báo Thái Lan có sự hiện diện của ông Amnat Jongyotting, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiềng Mai, Uỷ viên BCH Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan; Bà Ubonnadda, Giám đốc nhật báo Thai News, Uỷ viên BCH Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan; cùng nhiều đại diện các cơ quan báo đài của tỉnh Chiềng Mai.


Phát biểu tại buổi tiếp, ông Amnat Jongyotting cám ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của Hội Nhà báo Hà Nội, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội Nhà báo thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên sẽ phát triển ngày càng chặt chẽ, gần gũi hơn nữa. Ông Jongyotting cũng kỳ vọng lần sang thăm và làm việc này của đoàn sẽ đặt tiền đề xây dựng thêm các mối hợp tác về cả kinh tế và du lịch giữa tỉnh Chiềng Mai với Hà Nội nói riêng, cũng như với Việt Nam nói chung.

Nhấn mạnh thực trạng người dân Thái Lan sang Việt Nam hàng năm để du lịch rất đông đảo, nhưng tỉ lệ đến với Hà Nội chưa thực sự cao – tương tự với việc người dân Việt Nam sang Thái Lan du lịch rất đông nhưng chủ yếu lại tập trung ở Bangkok và Pattaya thay vì Chiềng Mai, ông Jongyotting hi vọng mối quan hệ mở rộng của Hội nhà báo hai địa phương hai nước sẽ giúp người dân của Thái Lan sẽ biết nhiều hơn nữa về Hà Nội cũng như giúp cho người dân Thủ đô biết thêm về những nét đẹp của Chiềng Ma, từ đó tạo điều kiện cho du lịch song phương cùng phát triển. “Điều này sẽ càng thuận lợi hơn nữa nếu hai nước có thể thiết lập được đường bay thẳng Hà Nội – Chiềng Mai” – ông nói.

Trong những ngày tới, đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh Chiềng Mai sẽ gặp gỡ với các đơn vị báo chí và cơ quan của thành phố Hà Nội.


Tái khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Hội Nhà báo TP Hà Nội và Hội Nhà báo tỉnh Chiềng Mai, đồng chí Tô Quang Phán cho rằng chuyến thăm lần này là cơ hội quý báu để hai bên trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kĩ năng, phong cách làm báo. Nhận định Chiềng Mai là vùng đất rất nhiều tiềm năng về du lịch, đồng chí cam kết các thành viên của Hội Nhà báo Hà Nội sẽ tăng cường hỗ trợ truyền thông, quảng bá cho du lịch của Chiềng Mai, đồng thời bày tỏ hi vọng trong quá trình thăm Hà Nội, đoàn nhà báo Thái Lan sẽ có điều kiện tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Từ đó mở rộng các hoạt động truyền thông hiệu quả hơn cho Thủ đô Hà Nội.

Theo lịch trình, trong những ngày tới, đoàn Hội Nhà báo tỉnh Chiềng Mai sẽ đến chào và làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với một số đơn vị báo chí trên địa bàn Thủ đô. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí là nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch giữa Hà Nội và Chiềng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.