Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật TƯ nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức ra mắt

Mai Hoa| 12/12/2016 20:54

(HNMO) - Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật TƯ được tổ chức trọng thể chiều 12-12 tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong cả nước.



Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Bùi Thế Đức đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật TƯ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội đồng nhiệm kỳ mới sẽ do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - UVTƯ Đảng, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Theo Quyết định của Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ về thành phần Hội đồng nhiệm kỳ này, Hội đồng gồm 31 thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ: Trong nhiệm kỳ trước, Hội đồng đã làm được nhiều việc thiết thực, có hiệu quả, nổi bật nhất là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Ban Bí thư giao là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan, các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng, các văn nghệ sĩ, triển khai tích cực 4 đề tài khoa học và 1 đề án khoa học cấp nhà nước nhằm "từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ ở Việt Nam" - như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã ghi. Cùng với đó là việc tổ chức 4 Hội thảo Khoa học toàn quốc và một số cuộc tọa đàm khoa học nhằm triển khai có chiều sâu việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về văn học nghệ thuật và Nghị quyết 33 của BCH TƯ khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam".

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận nỗ lực của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2016 và phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí nhấn mạnh: "Hội đồng là nơi kết nối đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước. Do vậy, tôi hy vọng các đồng chí thành viên mới dưới mái nhà chung của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương hãy phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mong muốn các thành viên của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ đại hội XI dù không tiếp tục tham gia hội đồng nhiệm kỳ XII, nhưng với tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, tấm lòng sẽ luôn quan tâm, góp ý cho hoạt động của Hội đồng nói riêng cho công tác văn hóa, văn nghệ của Đảng nói chung".

Đồng chí Võ Văn Thưởng giao nhiệm vụ: "Trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tư vấn cho Đảng, Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Đặc biệt, Hội đồng cần làm tốt chức năng kết nối đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật tiêu biểu của cả nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước".

Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ khẳng định tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường kết nối, tập hợp, phát huy sức mạnh trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý VHNT tiêu biểu, góp phần phục vụ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật TƯ nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức ra mắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.