Theo dõi Báo Hànộimới trên

78 công trình đạt Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam

Minh Ngọc| 13/12/2016 07:25

(HNM) - Ngày 12-12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2016. Trong số 103 công trình đăng ký tham dự, Hội Văn nghệ Dân gian đã chọn được 78 công trình để trao giải.


Hai giải Nhất là công trình "Phật viện Đồng Dương - Một phong cách của nghệ thuật Chăm Pa" của tác giả Ngô Văn Doanh (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) và "Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường" của nhóm tác giả, do PGS.TS Kiều Trung Sơn (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) chủ biên. Việc đưa ra nội hàm riêng cho khái niệm "diễn xướng" trong công trình "Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường" được đánh giá là đã mở thêm cánh cửa cho việc tiếp tục nghiên cứu sử thi Mo Mường...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
78 công trình đạt Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.