Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

Theo Trung Sơn/VnExpress| 26/12/2016 22:07

Chào đón năm mới 2017, TP Hồ Chí Minh sẽ không bắn pháo hoa như mọi năm, thay vào đó sẽ tổ chức trình chiếu ánh sáng 3D và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2017 (Tết Dương lịch) do UBND TP Hồ Chí Minh ban hành chiều 26/12, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật như mọi năm sẽ không diễn ra, thay vào đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.


TP Hồ Chí Minh sẽ không bắn pháo hoa mừng năm mới như mọi năm. Ảnh: D.T


Các hoạt động nổi bật gồm chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật (từ ngày 20/12/2016 đến ngày 6/2/2017) trên đường Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trương Định, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai.

Năm nay, thành phố sẽ tổ chức trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D lên tòa nhà UBND thành phố và tòa nhà Times Square (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình đếm ngược sẽ diễn ra trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nhân dịp Tết dương lịch năm 2017.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới 2017 sẽ diễn ra trong 2 đêm 31/12/2016 và 1/1/2017 tại nhiều địa điểm như: Công viên Gia định, Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp...

Nhiều hoạt động văn nghệ khác cũng được tổ chức tại quận 2, 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9), thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ).

Ngoài ra, Giải đua thuyền truyền thống trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Giải đua xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ (quận 2) cũng được tổ chức để mừng năm mới.

Trước đó, ngày 7/12, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới Tết Dương lịch và đón giao thừa Tết Đinh Dậu.

Cụ thể, dịp Tết dương lịch sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn trong 15 phút. Dịp Tết Đinh Dậu sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và bắn pháo hoa tầm thấp tại sáu điểm.

Sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư về việc yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu cho biết trước mắt sẽ không bắn pháo hoa Tết Dương lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.