Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân ở Khu phố cổ Hà Nội

Minh Ngọc| 20/01/2017 06:57

(HNM) - Ngày 19-1, tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm), Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu.


Sau lễ khai mạc, nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả, đến từ làng tranh Đông Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) giới thiệu về các công đoạn làm tranh Đông Hồ, về ý nghĩa các bức tranh dân gian ngày Tết của ba dòng tranh dân gian: Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng (trưng bày tại đình Kim Ngân).

Ngoài đình Kim Ngân, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội còn tổ chức hoạt động nhằm tái hiện không khí đón Tết cổ truyền của các gia đình Bắc Bộ nói chung, của người Hà Nội nói riêng tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ (28 Hàng Buồm)… Các buổi tối từ ngày 29 đến 31-1 (từ mùng 2 đến 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu), các nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ nhân dân và du khách tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân diễn ra đến ngày 12-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân ở Khu phố cổ Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.