Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội

Minh Ngọc| 22/01/2017 06:56

(HNM) - Ngày 21-1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì hội nghị triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017.

Sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị cho xuân hội Đinh Dậu, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của các địa phương. Để các lễ hội năm 2017 diễn ra an toàn, văn minh, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, tổ chức lễ hội của Trung ương và Hà Nội; tăng cường tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội đến các tầng lớp nhân dân; có kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… Địa phương nào để xảy ra hiện tượng tiêu cực, phản cảm trong lễ hội, cán bộ địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cũng lưu ý các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật đầu xuân theo tinh thần văn minh, tiết kiệm; bố trí các điểm trông giữ xe hợp lý, không để phát sinh các điểm trông xe tự phát, tự ý nâng giá, ép khách…

Theo kế hoạch, các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra công tác quản lý, tổ chức nhiều lễ hội lớn trên địa bàn Thủ đô vào dịp đầu Xuân Đinh Dậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.