Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội văn hóa đầu xuân giàu ý nghĩa

Minh Ngọc| 01/02/2017 07:32

(HNM) - Hôm nay 1-2 (mùng 5 tháng Giêng Xuân Đinh Dậu), lễ hội kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2017) diễn ra tại Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa). Lễ hội năm nay được chuẩn bị công phu, chu đáo.

Tái hiện hình ảnh vị Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh tại lễ hội năm 2016. Ảnh: Nhật Nam.


Ôn lại trang sử hào hùng


Ngày này 228 năm trước (1789), sau Chiến thắng Ngọc Hồi (Thanh Trì), nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ tiến về Thăng Long thực hiện trận chiến “rồng lửa” trên đất Đống Đa, giải phóng kinh thành Thăng Long. Tưởng nhớ chiến công vang dội của đại quân Tây Sơn và Anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ, hằng năm nhân dân tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ôn lại truyền thống.

Năm nay, các nghi lễ do nhân dân thực hiện vẫn được duy trì. Bà Trần Thị Cầu (chủ tế phường Quang Trung, quận Đống Đa) cho hay, lễ vật dâng đức vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn được chuẩn bị chu toàn từ trước Tết Nguyên đán. Mờ sáng mùng 5 tháng Giêng, các chức sắc, bô lão từ Thái Nguyên xuống, Bình Định ra, Hải Phòng, Quảng Ninh lên cùng các đội tế của nhân dân trong vùng tề tựu đông đủ, thực hành tế lễ tại chùa Bộc và chùa Đồng Quang trước bài vị vua. Đội tế phường Quang Trung mặc áo vải, khoác long bào, đeo kiếm…, mô phỏng hình tượng người anh hùng áo vải thực hiện tế lễ đầu tiên.

Sau lễ tế là lễ dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung trước tượng đài và đền thờ đức vua trong Công viên văn hóa Đống Đa với sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, TP Hà Nội cùng đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật sử thi tái hiện tinh thần, khí phách của nghĩa quân Tây Sơn, câu chuyện tình có thực mà như huyền thoại giữa vua Quang Trung với công chúa Lê Ngọc Hân; đồng thời khái quát quá trình phát triển của Thăng Long - Hà Nội… do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn. Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, việc dùng ngôn ngữ nghệ thuật để tái hiện Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, một trong những chiến công vĩ đại, hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc sẽ bồi đắp lòng yêu nước, tự hào truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

“Luyện tập từ tháng 12-2016 đến nay, đội ngũ diễn viên lên đến hàng trăm người của Nhà hát Tuồng Việt Nam cố gắng chuyển tải sinh động câu chuyện lịch sử hào hùng tới du khách. Công chúng tham gia lễ hội kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng”, ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội

Ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các ngành chức năng đã liên tục tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của lễ hội; hướng dẫn nhân dân tham gia lễ hội đặt tiền giọt dầu, tiền công đức đúng nơi quy định; không bán hàng rong, không tổ chức trông xe tự phát. Những trường hợp lợi dụng lễ hội hành nghề mê tín dị đoan, chơi cờ bạc… sẽ bị xử lý nghiêm.

Thượng úy Dương Đức Thái, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung (Đống Đa) cho biết, nhiều năm nay, Công an phường Quang Trung đã phối hợp chặt chẽ với công an các phường lân cận, lực lượng cảnh sát khu vực xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội. Trong những ngày lễ hội diễn ra, lực lượng an ninh sẽ mặc thường phục, chốt trực tại nhiều địa điểm để có thể phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực phát sinh.

Đáng ghi nhận hơn, người dân và du khách tham gia lễ hội kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm nay được Ban tổ chức lễ hội trông xe miễn phí. Xe máy gửi tại Trường Tiểu học Quang Trung, trên đường Đặng Tiến Đông, gần Công viên văn hóa Đống Đa; xe ô tô gửi tại khu đất nhà văn hóa chưa xây dựng phía sau chợ Thái Hà. Đến Công viên văn hóa Đống Đa ngày mùng 5, mùng 6 tháng Giêng, du khách còn được thưởng thức các chương trình văn hóa, nghệ thuật; các trò chơi dân gian hấp dẫn như: Múa tứ linh, múa quạt, cờ người, cờ tướng…

“Hướng tới mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh lễ hội, đưa Công viên văn hóa Đống Đa trở thành điểm đến hấp dẫn, Ban tổ chức lễ hội vừa tăng cường công tác quản lý, tổ chức; vừa tạo điều kiện, hướng dẫn cộng đồng tham gia hoạt động tế, lễ, tham gia chuẩn bị, tổ chức lễ hội với vai trò chủ thể. Nhờ đó, lễ hội gò Đống Đa luôn trở thành ngày hội văn hóa mang nhiều tầng ý nghĩa mỗi độ xuân về”, bà Nguyễn Thanh Lương, Giám đốc Công viên văn hóa Đống Đa khẳng định.

Ngày 31-1 (mùng 4 tháng Giêng), chính quyền và nhân dân xã Ngọc Hồi (Thanh Trì) đã kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi tại Khu di tích lịch sử Ngọc Hồi.

Cách đây 228 năm, với khí thế tiến công thần tốc, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, đại quân Tây Sơn ào ạt tấn công khiến quân Thanh tại Ngọc Hồi không thể chống cự, bỏ chạy. Chiến thắng Ngọc Hồi mở cánh cửa cho quân Tây Sơn cùng các cánh quân tiến vào giải phóng thành Thăng Long.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội văn hóa đầu xuân giàu ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.