Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội chùa Hương, đền Đức Thánh Cả

Hà Hiền| 15/02/2017 06:40

(HNM) - Ngày 14-2, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội đã kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội chùa Hương Xuân Đinh Dậu 2017.


Dọc đường hành hương có hệ thống bảng, biển hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự. Trong các điểm thờ tự, hệ thống hòm công đức được bố trí hợp lý. Tình trạng treo thịt tươi sống gây phản cảm; ăn xin, ăn mày… được khắc phục triệt để; nạn chèo kéo khách dọc đường đi cơ bản được khắc phục…

Du khách trẩy hội chùa Hương trong những ngày đầu xuân. Ảnh: Khánh Huy


Trả lời Đoàn kiểm tra liên ngành về đoạn clip đánh nhau tại khu vực ga cáp treo chùa Hương xuất hiện trên mạng xã hội những ngày vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2017 Nguyễn Văn Hậu cho biết: Đoạn clip có từ năm 2012, không phải trong xuân hội năm 2017. Việc phát tán clip này ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tín của lễ hội chùa Hương, cần được làm rõ.

Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại đền Đức Thánh Cả, thuộc xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kế hoạch thống nhất, phối hợp quản lý giữa UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và UBND huyện Kim Bảng (Hà Nam) trong xuân hội 2017. Theo đó, UBND hai huyện và các phòng chức năng duy trì liên lạc 24/24h trong mùa lễ hội, nhất là những ngày cao điểm; cố gắng không để tình trạng trộm cắp, cờ bạc, đánh chửi nhau, chèo kéo khách, thu phí gửi xe trái quy định diễn ra…

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bán hàng sai nơi quy định, ăn xin, ăn mày... vẫn chưa được khắc phục. Để lễ hội đền Đức Thánh Cả đi vào nền nếp, UBND huyện Ứng Hòa kiến nghị các sở, ngành chức năng TP Hà Nội phối hợp với tỉnh Hà Nam quan tâm giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay, nhất là lối vào đền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội chùa Hương, đền Đức Thánh Cả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.