Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều được chờ đợi

Người Lái Đò| 05/03/2017 07:24

(HNM) - Ngày đầu tháng này, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo sửa đổi quy định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật...

Trước đó, ngày 5-1-2017, sau khi làm việc với các cơ quan liên quan tới việc xét hồ sơ đề nghị, Chủ tịch nước đã ra quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc và tặng Giải thưởng Nhà nước cho 67 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học nghệ thuật. Trong danh sách này không có tên một số văn nghệ sĩ có tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc, người nghe cả nước thuộc nhiều thế hệ như các nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Hà Trọng Đức (bút danh Thu Bồn)…

Việc xét tặng giải thưởng được thực hiện từ nhiều năm nay, đa số quyết định được đưa ra là chính xác, được đồng thuận, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng các Hội đồng xét giải đã phải loại hồ sơ của một số văn nghệ sĩ nổi danh, có nhiều tác phẩm lớn bởi thiếu những giấy tờ cần có theo quy định, và đó là điều đáng tiếc. Nhiều tác giả sáng tạo tác phẩm trong chiến tranh, khi điều kiện không cho phép tổ chức liên hoan, hội diễn, cuộc thi văn học nghệ thuật thường xuyên, đâu dễ có huy chương, thành tích để đưa vào hồ sơ xét giải.

Bởi thế, khi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ lưu ý không được để quy trình máy móc cản trở việc tôn vinh các tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật nổi tiếng và có những đóng góp to lớn cho dân tộc, rõ ràng đó là điều được đón đợi - không chỉ từ các tác giả và gia đình văn nghệ sĩ mà cả từ bạn đọc, người nghe, người xem cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điều được chờ đợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.