Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà

Hà Hiền| 13/03/2017 05:38

(HNM) - Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dự lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà - là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà. Ảnh: Báo Bắc Giang


Chùa Bổ Đà tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, phía Bắc dòng sông Cầu, thuộc huyện Việt Yên (Bắc Giang). Tương truyền, chùa được xây dựng từ thời Lý (thế kỷ XI) và trùng tu lớn vào thời Lê, dưới triều vua Lê Dụ Tông (1705-1728). Ngoài phong cách kiến trúc độc đáo và hệ thống tượng Phật quý, chùa Bổ Đà còn lưu giữ được 1.935 mộc bản kinh Phật và 18 bộ sách kinh chính. Đây cũng là nơi tu hành của tăng ni và đào tạo tăng ni trong nhiều thế kỷ.

Phát biểu tại lễ đón nhận, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang sớm lập quy hoạch bảo tồn di tích; cắm mốc giới; kiện toàn ban quản lý di tích; tăng cường tuyên truyền về giá trị của di tích, lễ hội chùa Bổ Đà đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.