Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu nghệ thuật ca trù đến công chúng

Hà Hiền| 02/04/2017 07:26

(HNM) - Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội đã triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.


Năm 2017, Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội tiếp tục mở rộng chi hội và hội viên; tích cực tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của các di sản đến đông đảo công chúng; tăng cường phản biện xã hội, góp phần bảo tồn, phát huy kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng của Thăng Long - Hà Nội.

Tại chương trình sinh hoạt chuyên đề, các ca nương, kép đàn giáo phường Ca trù Thái Hà đã giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển và những nét hay, nét đẹp của nghệ thuật ca trù, giúp công chúng hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này, từ đó có những hành động, việc làm thiết thực đưa ca trù hồi sinh, phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu nghệ thuật ca trù đến công chúng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.