Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng

Hà Hiền| 04/04/2017 06:32

(HNM) - Ngày 3-4 (tức mùng 7 tháng Ba âm lịch), Đoàn văn hóa dân gian TP Hà Nội và huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng.

Ảnh minh họa: Internet


Theo thông lệ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng, các đoàn giành giải nhất cuộc thi “Gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng” năm trước sẽ dâng cúng bánh chưng, bánh giầy lên Vua Tổ vào năm sau. Năm 2016, Đoàn văn hóa dân gian TP Hà Nội giành giải nhất thi giã bánh giầy, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) giành giải nhất thi gói, nấu bánh chưng nên việc dâng cúng bánh chưng, bánh giầy do hai đoàn thực hiện.

Lễ vật của Đoàn văn hóa dân gian TP Hà Nội do các nghệ nhân làng nghề truyền thống Ước Lễ, xã Tân Ước (Thanh Oai) kỳ công chuẩn bị. Lễ vật dâng tiên tổ không chỉ được tạo nên bởi những nguyên vật liệu tinh túy nhất, mà còn chứa đựng tấm lòng thành kính, tri ân Vua Hùng của các nghệ nhân làng nghề Ước Lễ nói riêng, các tầng lớp nhân dân Thủ đô nói chung.

Cùng ngày, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương nhân húy nhật (ngày giỗ) Đức Vua tại đền Thượng (còn gọi là đền thờ Vua An Dương Vương), thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa (Đông Anh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.