Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ đô chuẩn bị nhiều vật phẩm hướng về Giỗ Tổ - Lễ hội Đền Hùng 2017

Hoàng Lân| 04/04/2017 15:31

(HNMO) – Là một trong 5 tỉnh, thành phố cùng góp giỗ cho ngày Giỗ Tổ - Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), năm nay, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều vật phẩm, chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để dâng lên các Vua Hùng.

Các nghệ nhân của Hà Nội tham gia cuộc thi “Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2016” (Ảnh: Báo Phú Thọ)


Trong “Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2016”, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian thôn Ước Lễ (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã giành giải Nhất nên việc dâng lễ bánh giầy Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian TP Hà Nội đảm nhiệm. Ngày 3-4 (mùng 7-3), Đoàn nghệ nhân xã Tân Ước đã dâng lễ vật là 18 bánh giầy - tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng lên đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Năm nay, ngoài việc tiếp tục tham gia cuộc thi “Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng 2017”, Hà Nội cũng mang đến nhiều “đặc sản” văn hóa, nghệ thuật do các đoàn nghệ thuật Thủ đô biểu diễn. Đó là chương trình rối nước do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Múa rối Thăng Long - đơn vị lập kỷ lục Châu Á về việc biểu diễn 365 ngày/năm - biểu diễn tại thủy đình trên hồ Khuôn Muồi, Khu di tích lịch sử đền Hùng. Bên cạnh đó, Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ biểu diễn phục vụ du khách 16 tích trò truyền thống như chú Tễu, đánh bắt cá, múa lân, rồng, sư tử, cảnh người nông dân cày cấy, làm ruộng…

Các nghệ nhân Hà Nội dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng (Ảnh: Báo Phú Thọ)


Trong ngày khai hội Đền Hùng (1-4), màn “Trống hội Thăng Long” do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn đã để lại ấn tượng đẹp, góp thêm màu sắc văn hóa của Thủ đô cho ngày khai hội. Trong những ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng, các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tiếp tục biểu diễn phục vụ nhân dân tại sân Trung tâm lễ hội trong sáng nay (4-4, tức mùng 8 tháng 3); biểu diễn tại sân khấu Quảng trường Công viên Văn Lang tối nay.

Ngoài ra, Hội văn nghệ dân gian Hà Nội sẽ tham gia diễu hành, biểu diễn các tiết mục múa dân gian trước và trong những ngày diễn ra các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Sở VH-TT, Sở Du lịch Hà Nội cũng tham gia giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Nội tại khu trung tâm Lễ hội Đền Hùng; tham gia hội chợ tại TP Việt Trì và các giải thi đấu thể thao, triển lãm văn hóa, nghệ thuật.


Với tinh thần hướng về Giỗ Tổ, TP Hà Nội cùng với tỉnh Phú Thọ và 3 tỉnh khác là Thái Bình, Bến Tre, Bình Phước đã tạo nên một không gian văn hóa gần gũi, gắn kết để dâng lên các vị Vua Hùng và đồng bào dự hội cả nước những tinh hoa văn hóa, sáng tạo của địa phương mình. Trong ngày chính hội, lãnh đạo TP Hà Nội sẽ tham gia Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô chuẩn bị nhiều vật phẩm hướng về Giỗ Tổ - Lễ hội Đền Hùng 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.